Theo các bác sĩ, trẻ được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng lưỡi câu móc sâu vào vùng má. Ekip đã tiến hành lấy lưỡi câu ra an toàn, xử trí vết thương và theo dõi nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.
Các bác sĩ cho biết lưỡi câu cá thường có ngạnh, khi móc vào da nếu cố giật mạnh để lấy ra có thể làm rách rộng vết thương, gây chảy máu nhiều và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Từ trường hợp trên, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát khi trẻ vui chơi, đặc biệt khi tiếp xúc với các dụng cụ sắc nhọn như cần câu, lưỡi câu.
Phụ huynh không nên để trẻ tự ý đi câu cá hoặc chơi với dụng cụ câu khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời cần nhắc nhở trẻ không đùa nghịch, vung cần câu gần người khác để tránh tai nạn.
Trong trường hợp bị lưỡi câu móc vào da, tuyệt đối không tự ý giật mạnh để lấy ra mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách và hạn chế biến chứng.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em cần sự quan tâm và giám sát thường xuyên của gia đình, đặc biệt trong các hoạt động vui chơi ngoài trời.
Bình luận (0)