Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng đỉnh chẩm, kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Ảnh: BVCC
Trong khoảng thời gian từ 9/4 đến 15/4/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 2 trường hợp nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ từ các hành vi tưởng chừng vô hại.
Trường hợp thứ nhất là nam sinh 14 tuổi ở Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng đỉnh chẩm, kèm dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Qua thăm khám và chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc - tổn thương có nguy cơ đe dọa tính mạng do chảy máu ồ ạt trong thời gian ngắn.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Theo bác sĩ điều trị, thách thức lớn nhất là nguy cơ chảy máu nghiêm trọng khi rút dị vật ra ngoài. Nhờ xử trí kịp thời và kiểm soát tốt trong phẫu thuật, ekip đã lấy dị vật thành công. Sau mổ, người bệnh tiếp tục được điều trị kháng sinh liều cao để phòng nguy cơ nhiễm trùng.
Trường hợp thứ hai là nam sinh 12 tuổi tại Hà Nội nhập viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn và đi tiểu ra máu. Tai nạn xảy ra trong giờ học khi em ngồi xuống mà không biết phía dưới ghế có một chiếc bút do bạn đặt sẵn, khiến đầu bút chọc vào vùng tầng sinh môn.
Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo. Theo các bác sĩ, đây là vùng giải phẫu nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng, có thể gây các biến chứng như tụ máu lan rộng, nhiễm trùng, áp xe và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý.
Sau điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt.
Các bác sĩ cảnh báo, những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết nếu sử dụng sai cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục và giám sát là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường học đường an toàn.
Bình luận (0)