Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 46 tuổi (Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, da trợt và nhiễm trùng nghiêm trọng.
Theo lời bệnh nhân, tình trạng ngứa vùng kín đã kéo dài nhiều năm. Trước đó chị từng đi khám tại một số cơ sở chuyên khoa phụ sản và được chẩn đoán mắc nấm âm đạo. Tuy nhiên do bệnh tái phát nhiều lần, bệnh nhân nghe lời mách bảo và tìm đến một thầy lang tại Thanh Hóa để điều trị bằng thuốc Nam.
Trong khoảng một năm, bệnh nhân vừa uống thuốc sắc vừa dùng lá tươi giã nát đắp trực tiếp vào vùng kín mỗi tối. Ban đầu các triệu chứng có giảm nhẹ nên tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên càng về sau, cơn ngứa trở nên dữ dội, đặc biệt vào ban đêm khiến người bệnh mất ngủ kéo dài.
Do ngứa nhiều, bệnh nhân gãi gây trầy xước. Việc đắp lá liên tục khiến vùng da bị kích ứng, tạo điều kiện cho nhiễm trùng tại chỗ.
Khi đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, da trợt gần như toàn bộ. Kết quả xét nghiệm dịch âm đạo xác định bệnh nhân mắc Nấm âm đạo kèm viêm loét âm hộ nặng do kích ứng thuốc lá và vệ sinh không đúng cách.
Theo BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc đắp trực tiếp lá tươi không đảm bảo vô khuẩn lên vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây kích ứng mạnh, phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, dẫn đến loét rộng và nhiễm trùng.
Sau một tuần điều trị theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm, xử trí viêm loét và chăm sóc tại chỗ, tình trạng ngứa của bệnh nhân đã giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu lành lại, sức khỏe và tinh thần dần ổn định.
Các bác sĩ cho biết nấm âm đạo là bệnh phụ khoa khá phổ biến và có thể tái phát nếu không điều trị triệt để hoặc không tuân thủ đúng phác đồ.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa vùng kín, ra nhiều khí hư, khí hư có mùi hôi hoặc thay đổi màu sắc, phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự ý đắp lá, xông thuốc hoặc sử dụng các phương pháp dân gian không rõ nguồn gốc vì có thể gây bỏng niêm mạc, kích ứng và nhiễm trùng.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý phụ khoa.
Bên cạnh đó, cần vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vào âm đạo vì có thể làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Phụ nữ nên lựa chọn đồ lót cotton thoáng mát, hạn chế mặc quần quá chật và giữ vùng kín luôn khô thoáng.
Trong trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể khuyến cáo điều trị cho cả bạn tình nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo và giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.
Bình luận (0)