Mới đây, 21 container hồ tiêu của một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng Pakistan, với nguy cơ thiệt hại gần 600.000 USD, do không đặt cọc. Vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro thanh toán trong hoạt động xuất khẩu. Không chỉ là một tranh chấp thương mại đơn lẻ, vụ việc cho thấy những "bẫy" giao dịch xuyên biên giới ngày càng phức tạp khi hoạt động xuất khẩu ngày càng mở rộng.
Với quy mô xuất khẩu khoảng 2.000 tấn hạt điều mỗi tháng, Tập đoàn Long Sơn thường xuyên nhận được những đề nghị hợp tác hấp dẫn từ các đối tác mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường quốc tế cho thấy, trong kinh doanh toàn cầu, sự tin tưởng phải được xây dựng trên nền tảng của các cam kết tài chính rõ ràng.
Một thực tế đáng lo ngại là nhiều doanh nghiệp vẫn ký hợp đồng dựa nhiều vào quan hệ hoặc kinh nghiệm, nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến các điều khoản phòng vệ pháp lý. Đây cũng là điểm yếu dễ khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động khi phát sinh tranh chấp quốc tế.
Luật sư Trần Viết Hà - Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hà và Cộng sự cho biết: "Chi phí lưu kho, lưu bãi phát sinh rất lớn. Nếu ký hợp đồng trong thế bị động, doanh nghiệp sẽ dễ gặp rủi ro và phải gánh thêm nhiều chi phí. Vì vậy, đội ngũ pháp lý của doanh nghiệp Việt cần rà soát, điều chỉnh các điều khoản liên quan đến thanh toán, đồng thời quy định rõ trách nhiệm chi trả khi xảy ra sự cố, đặc biệt là chi phí lưu kho, lưu bãi".
Thống kê cho thấy, lừa đảo thương mại đang "ngốn" mất khoảng 5% doanh thu của các doanh nghiệp toàn cầu mỗi năm. Trong bối cảnh lừa đảo thương mại xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, việc chỉ dựa vào kinh nghiệm nội tại là chưa đủ. Sự kết nối với hệ thống ngân hàng uy tín và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đang trở thành "lá chắn" quan trọng cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Khi nông sản Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, rủi ro thương mại cũng gia tăng. Vì vậy, kiểm soát thanh toán, xác minh đối tác và chủ động phòng vệ pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại, mà còn góp phần xây dựng một nền xuất khẩu chuyên nghiệp và bền vững hơn. Bởi trên thương trường quốc tế, bảo vệ một đơn hàng cũng là bảo vệ uy tín nông sản Việt.
Bình luận (0)