Những ngày qua, ở thành phố Huế, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ hỏa hoạn tại các cánh rừng luôn ở mức báo động đỏ. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo phòng cháy - chữa cháy, nhưng do các hành vi bất cẩn như đốt vàng mã hay thắp hương gần bìa rừng vẫn diễn ra, nên những vụ cháy liên tiếp bùng phát, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên.

Chỉ trong một thời gian ngắn tại TP Huế đã xảy ra liên tiếp 6 vụ cháy rừng tại nhiều khu vực khác nhau. Nguyên nhân cháy rừng bên cạnh các điều kiện do nắng nóng, còn xuất phát từ sự chủ quan của chính mỗi người dân. Chỉ cần một nén hương chưa tàn hay thói quen đốt vàng mã bất cẩn đều có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi công sức gây rừng hàng chục năm của người dân và các chủ rừng.
Tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn TP Huế đã xảy ra hơn 60 vụ phát lửa và cháy rừng, gây ảnh hưởng và thiệt hại cho hơn 97 ha diện tích rừng. Đa số các vụ cháy xảy ra liên tiếp trong nhiều khung giờ, trải rộng trên nhiều địa bàn, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Bình luận (0)