Mưa lớn, lũ quét tại Lai Châu vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Trong khi nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ, một số đối tượng lại tung tin sai sự thật, giả mạo các đơn vị để kêu gọi quyên góp. Những hành vi này không chỉ nhằm trục lợi từ lòng tốt mà còn làm tổn hại niềm tin đối với các hoạt động thiện nguyện chân chính.
"Vừa mới rơi thôi, may quá mình vừa đi qua", "Chỗ nhà em đó các bác", "Đá còn lở, nói gì đất", nhưng thực chất vụ việc này lại là những hình ảnh cũ, từ địa phương khác hoặc đã bị cắt ghép hoặc dùng AI chỉnh sửa. Bài viết đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện là sai sự thật. Chủ một tài khoản sau khi được cơ quan công an mời làm việc đã phải đăng bài đính chính và công khai xin lỗi.
Còn một fanpage sử dụng tên "Trường THPT Mường Than" kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ và cam kết mỗi ngày sẽ chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ cho cô giáo Thủy, người đang trực tiếp hỗ trợ bà con tại nơi sơ tán. Tuy nhiên, cô giáo Thủy lại không hề hay biết về lời kêu gọi này.

Mỗi tin giả được chia sẻ, mỗi lời kêu gọi giả được lan truyền không chỉ lấy đi tiền bạc của các nhà hảo tâm, mà còn khiến những lời cầu cứu thật bị hoài nghi.
Một fanpage khác lấy tên "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu" đăng bài kêu gọi hỗ trợ hai cha con bị lũ cuốn, kèm hình ảnh thương tâm và số tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu khẳng định không hề đứng ra kêu gọi cho bệnh nhân và đây là thông tin giả mạo.
Một số đối tượng còn chủ động theo chân các đoàn cứu trợ, trực tiếp bê hàng, phát quà để xuất hiện trong những bức ảnh tại hiện trường. Sau chuyến đi, chúng sử dụng chính những hình ảnh thật, địa điểm thật và những người làm thiện nguyện thật đứng bên cạnh để đăng bài kêu gọi quyên góp, trục lợi từ các nhà hảo tâm.
Anh Nguyễn Quốc Phương (Trưởng nhóm Gia đình thiện nguyện tại Hà Nội) chia sẻ: "Khi các bạn bê bao gạo, bê đồ phát cho bà con, chúng tôi rất phấn khởi, vui, vì được hưởng ứng để lan tỏa cho nhiều người làm việc tốt, nhưng cũng buồn khi chứng kiến những bạn đã sử dụng các hình ảnh đó để lợi dụng mọi người sau khi làm thiện nguyện nhằm kêu gọi, sau đó không trao".
Fanpage giả có thể bị xóa. Tài khoản lừa đảo có thể bị xử lý. Tuy nhiên điều khó tìm lại nhất chính là niềm tin của cộng đồng. Mỗi tin giả được chia sẻ, mỗi lời kêu gọi giả được lan truyền không chỉ lấy đi tiền bạc của các nhà hảo tâm, mà còn khiến những lời cầu cứu thật bị hoài nghi. Khi đó, người chịu thiệt cuối cùng lại chính là những nạn nhân của thiên tai đang cần sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng.
Bình luận (0)