Cảnh giác sốt mò: Bệnh truyền nhiễm dễ bị bỏ sót ở người cao tuổi

Linh Chi

11/11/2025 20:11 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân 81 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, rối loạn tri giác. Kết quả xét nghiệm xác định mắc sốt mò thể nặng, biến chứng viêm phổi, tổn thương gan.

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, sốt liên tục 39-40 độ C trong nhiều ngày, kèm đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém. Dù đã điều trị tại cơ sở y tế địa phương, tình trạng không cải thiện.

Khi chuyển tuyến, các bác sĩ phát hiện vết loét đóng vảy đen ở hõm nách - dấu hiệu đặc trưng của bệnh sốt mò, song dễ bị bỏ qua. Kết quả test nhanh kháng thể IgM Orientia Tsutsugamushi dương tính. Người bệnh được chẩn đoán sốt mò thể nặng, có biến chứng viêm phổi, tổn thương gan và nguy cơ viêm màng não.

Theo BSCKI. Lê Văn Thiệu - Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia Tsutsugamushi gây ra, lây qua ấu trùng mò ký sinh trên chuột sống ở bụi rậm, bờ ruộng, vùng ẩm ướt. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cúm, dẫn đến chẩn đoán muộn.

"Nếu không điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, bệnh có thể tiến triển nhanh, gây suy đa tạng và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người già và người có bệnh nền", bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt sau khi làm vườn hay tiếp xúc bụi rậm, cần đi khám sớm để loại trừ sốt mò. Việc mặc quần áo dài, phát quang bụi rậm, diệt chuột và dùng thuốc xua côn trùng là biện pháp quan trọng để phòng bệnh trong mùa mưa ẩm.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.