Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng với đối tượng Đỗ Đình Dũng. Ảnh: VOV
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý nhiều trường hợp bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ trên mạng xã hội.
Ngày 9/6, sau khi sử dụng rượu, bia, Đỗ Đình Dũng (SN 1995, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn trong tình trạng không làm chủ được hành vi.
Tại khu vực tiếp công dân, Dũng lớn tiếng chửi bới, thách thức, gây mất trật tự, đồng thời chống đối, đe dọa, đạp phá làm hư hỏng tài sản của trụ sở công an. Đối tượng còn đăng bài viết, video trên Facebook với nội dung cho rằng cán bộ công an đánh đập người dân. Thông tin này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực, công kích lực lượng công an, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.
Căn cứ hành vi vi phạm của đối tượng, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 9/6 tại trụ sở Công an xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Dũng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Qua rà soát, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có bình luận mang tính công kích, xúc phạm lực lượng công an, góp phần bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, đúng pháp luật. Đồng thời, yêu cầu 20 lượt quản trị viên các trang, hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin liên quan.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một hành động chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể khiến thông tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiều trường hợp, người chia sẻ hoặc bình luận cổ súy cho thông tin sai sự thật cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)