Cận Tết là thời điểm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng hoạt động. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân khi vắng nhà, khóa cửa không có người trông coi để cắt khóa, đột nhập lấy trộm tài sản.
Đêm 15/12/2025, anh Lương Đức Hải, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đi khỏi nhà và khóa cửa nhưng không có người trông giữ. Khi quay về, anh phát hiện kẻ gian đã cắt khóa đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản trị giá trên 400 triệu đồng.
Mới đây, Công an phường Long Xuyên cũng tiếp nhận tin báo của chị Trịnh Thị Ngọc Tuyền về việc nhà chị bị đối tượng cắt khóa đột nhập, trộm toàn bộ số tài sản tích góp của gia đình.

Chị Trịnh Thị Ngọc Tuyền cho biết, đêm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đi vắng, không ngủ ở nhà. Sáng hôm sau, chồng chị kiểm tra camera thì thấy hệ thống không hoạt động. Khi về đến nhà, phát hiện cửa rào và cửa chính đều mở, vào phòng kiểm tra thì phát hiện bị mất tiền và vàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/1/2026, lực lượng chức năng xác định đối tượng khả nghi là Lê Bình Yên, trú tại tỉnh An Giang. Tại cơ quan Công an, Yên khai nhận đã cắt khóa, đột nhập vào nhà chị Tuyền để trộm cắp tài sản. Khám xét phương tiện và nơi ở của Yên, Công an thu giữ nhiều ngoại tệ, trang sức, một xe máy cùng nhiều đồ vật có liên quan. Yên còn thừa nhận trước đó đã cùng một đối tượng khác thực hiện vụ trộm tại nhà anh Lương Đức Hải.
Trung tá Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Công an phường Long Xuyên, cho biết các đối tượng chủ yếu nhắm vào những căn nhà khóa trái bên ngoài, không có người trông coi vào ban đêm. Chúng sử dụng kìm cộng lực và các dụng cụ khác để bẻ khóa, đột nhập lấy trộm tài sản.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà nên bố trí người trông coi hoặc lắp đặt hệ thống báo động, camera giám sát để quản lý tài sản. Đối với tiền, vàng và tài sản có giá trị lớn, người dân nên gửi vào các tổ chức tín dụng để đảm bảo an toàn.
Dự báo tình hình trộm cắp tài sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương khi Tết đến Xuân về.
Bình luận (0)