Cận Tết Nguyên đán, tình trạng trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, nhiều vụ việc bắt nguồn từ sự chủ quan của chủ phương tiện, trong khi các đối tượng liên tục tìm cách nâng cao kỹ năng để qua mặt lực lượng chức năng.
Chỉ trong chưa đầy 30 giây, một ổ nhóm tội phạm ở lứa tuổi học sinh đã thực hiện hành vi trộm cắp trót lọt 11 chiếc xe máy. Các đối tượng khai nhận đã học trên mạng cách đề nổ xe không cần chìa khóa điện. Thậm chí, chỉ với một chiếc kẹp ghim tài liệu bán tại cửa hàng văn phòng phẩm, chúng có thể dễ dàng khởi động những xe không khóa cổ, khóa càng để chiếm đoạt.
Đối tượng Mai Nhật Anh cho biết, có ngày nhóm lấy được 4 xe máy, mỗi xe bán được khoảng 5 triệu đồng và chia đều cho các thành viên.

Mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn phường Phương Liệt, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, đối tượng Dương Bá Khánh khai đã quen qua mạng với một người không rõ danh tính chuyên thu mua xe máy trộm cắp và đóng vai trò trung gian trong đường dây tiêu thụ xe gian. Khánh cho biết mình nhận tiền từ người này, thay mặt thanh toán tiền mua xe và xác nhận số lượng xe được đưa đến để vận chuyển. Mỗi xe chuyển đi trót lọt, đối tượng được trả 300.000 đồng.
Cơ quan công an nhận định, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các hội nhóm mua bán xe không giấy tờ, cùng với nhiều clip hướng dẫn mở khóa, đề nổ xe máy không cần chìa khóa. Điều này khiến việc triệt phá hoàn toàn các đường dây liên kết giữa đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khóa cổ, khóa càng cẩn thận và không để xe ở nơi thiếu người trông giữ, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm.
Bình luận (0)