Cảnh sát thu giữ xe được cất giữ bên trong một nhà kho ở Isla Mayor, Seville, Tây Ban Nha, ngày 11/11 (Ảnh: EPA/Yonhap)
Những lao động nước ngoài này bị đưa trái phép vào các trang trại ở miền Trung và miền Đông Tây Ban Nha.
Cảnh sát đã bắt giữ 11 người và đang điều tra 2 người khác. Tổng cộng có 322 lao động nước ngoài - hầu hết đến từ Nepal - nằm trong số các nạn nhân. Trong số đó, 294 người không có giấy tờ hợp lệ để sinh sống và làm việc tại Tây Ban Nha.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết hầu hết những lao động nước ngoài bị đưa lậu đều nhập cảnh vào Tây Ban Nha bằng thị thực du lịch của các quốc gia khác trong khu vực Schengen thuộc Liên minh châu Âu (EU) - bao gồm 25 trong số 27 quốc gia thành viên EU, cùng với Liechtenstein, Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ.
Khi đến Tây Ban Nha, các lao động nước ngoài bị tuyển dụng và chuyển đến nhiều vùng khác nhau của nước này, nơi quyền lao động của họ bị tước đoạt .

Lao động nước ngoài làm việc theo thời vụ trồng dâu tây tại một trang trại ở Almonte, Tây Ban Nha, ngày 18/10/2022 (Ảnh AP)
Trong một đoạn video do cảnh sát Tây Ban Nha công bố, hàng chục người ngồi cạnh nhau trên những tấm nệm xếp thành hàng trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Cảnh sát cho biết mạng lưới tội phạm đưa lậu lao động nước ngoài đã sắp xếp chỗ ở cho các nạn nhân tại Albacete, Đông Nam Tây Ban Nha.
Họ bị nhồi nhét vào những căn phòng thông gió kém và hạn chế sử dụng phòng tắm trong "điều kiện sống hoàn toàn mất phẩm giá và vô nhân đạo" - cảnh sát Tây Ban Nha tuyên bố. Từ nơi đó, họ bị đưa đến các trang trại hàng ngày. Các chuyến đi được thực hiện bằng xe tải, một số trong đó không đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn. Được biết, một công dân Nepal đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.
Cảnh sát cáo buộc rằng trong nhiều trường hợp, các nạn nhân được mạng lưới tội phạm thuê không được trả lương cho nhiều tháng làm việc, ngoài việc được cung cấp những bữa ăn rất cơ bản.
Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 20% trong số 30 triệu người dân Nepal sống trong cảnh nghèo đói.

Bình luận (0)