Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thời gian qua, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc rà soát thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
Ngay từ khi triển khai, Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.


Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: CA)
Không chỉ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, Công an tỉnh còn ban hành các văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể để rà soát từng trường hợp, xác minh từng thông tin, đối chiếu từng mối quan hệ huyết thống.
Khối lượng công việc đặt ra là rất lớn. Hàng nghìn hồ sơ liệt sĩ được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Từ tháng 2/2026 đến ngày 20/7/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành nhập dữ liệu đối với 6.087 liệt sĩ, trong đó có 4.365 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ, đồng thời xác định được 4.515 thân nhân thuộc diện lấy mẫu ADN theo dòng họ mẹ. Những con số phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an và các ngành chức năng trong việc xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học hiện đại.
Nếu việc xây dựng cơ sở dữ liệu là bước chuẩn bị thì công tác thu nhận mẫu sinh phẩm chính là khâu quyết định. Mỗi mẫu máu được lấy không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn mang theo niềm hy vọng của cả một gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức thu nhận 2.932 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.



Tổ công tác lưu động đến tận nhà thân nhân Liệt sĩ thu nhận mẫu ADN. (Ảnh: CA)
Theo Công an tỉnh Cao Bằng, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là hành trình nhân văn nhằm trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung thông tin, vận động các thân nhân chưa tham gia thu nhận mẫu tiếp tục phối hợp trong các đợt tiếp theo; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.
Bình luận (0)