Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức thông xe và đưa vào khai thác tạm thời toàn tuyến từ ngày 18/5. Thế nhưng xe tải trọng lớn phục vụ thi công cao tốc vẫn lưu thông trên các tuyến đường dân sinh xung quanh, khiến hạ tầng hư hỏng và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Cung đường chính vận chuyển vật liệu thi công đến công trường Dự án thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, lưu lượng lớn từ các xe tải phục vụ thi công, khiến cho tuyến đường dài khoảng 13km qua địa bàn xã Long Phước, TP Đồng Nai nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.
Ông Trần Văn Hải, người dân xã Long Phước, cho biết tình trạng bụi bặm ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và việc kinh doanh của các hộ dân ven đường.
“Không xịt nước thì không thể chịu được, bụi từ nhà trước ra sau nhà. Người ta không dám đi lại nhiều vì sợ nguy hiểm, tai nạn hai đầu cầu liên tục”, ông Hải phản ánh.
Đá dăm lởm chởm cùng bụi bặm phát tán từ các xe tải, xe container đã khiến nhiều người điều khiển xe máy buộc phải luồn lách giữa các dòng phương tiện, có thời điểm áp sát các điểm mù của xe, nguy cơ tai nạn là rất cao.
Theo ông Phạm Văn Trình, người dân xã Long Phước: “Nắng thì bụi mà mưa xuống là ngập”.
Với đoạn tuyến xuống cấp nhất - từ quốc lộ 51 đến cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, UBND xã Long Phước đã cho sửa chữa tạm một số vị trí hư hỏng, tuy nhiên, việc khắc phục phần đường còn lại vẫn chưa được triển khai..
Từ cơ sở kiến nghị của địa phương, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã đề nghị các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hiện trạng các tuyến đường bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Trên phương án đã thống nhất, các đơn vị liên quan lên kế hoạch tổ chức sửa chữa, khắc phục, hoàn trả các tuyến đường và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Bình luận (0)