Chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước.
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân khu vực 4-Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm hư hỏng chiếc xe Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 23/7, Tòa án nhân dân khu vực 4-Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do xuất hiện một số tình tiết mới chưa thể làm rõ ngay tại phiên xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. (sinh năm 1990, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) đỗ chiếc Mercedes-Benz GL 200 trước cửa nhà tại BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, rồi cùng con trai đi ăn lẩu. Khu vực này không có biển báo cấm dừng, đỗ.
Khoảng 20 giờ 20 phút, bị cáo Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng cho con gái và phát hiện chiếc ô-tô đỗ giữa cổng nhà. Hai bên xe có nhiều chậu cây cảnh khiến con gái bị cáo không thể dắt xe máy ra ngoài.
Bực tức, Vân dùng chìa khóa cào 3 nhát vào cửa trước của xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bị cáo cũng dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính xe. Một người đàn ông đỗ xe gần đó đã vào can ngăn, sau đó rời đi. Tuy nhiên, Vân và con gái tiếp tục chửi người đỗ xe, Vân dùng chìa khóa cào nhiều nhát lên thân xe.
Trong lúc đó, chồng bị cáo Vân viết hai tờ giấy A4 với nội dung phản đối việc đỗ xe chắn lối ra vào của chủ hộ và dán lên kính chắn gió phía trước, phía sau chiếc xe.
Khoảng 21 giờ 20 phút, chị N. quay lại lấy xe và phát hiện ô-tô bị dán giấy, bẻ gương và trầy xước sơn. Sau khi bóc hai tờ giấy, chị điều khiển xe rời đi, rồi đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.
Cơ quan chức năng xác định thiệt hại đối với chiếc Mercedes-Benz hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng.
Ngày 27/2/2026, Vân bị bắt tạm giam; đến ngày 2/3 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tại phiên tòa, đơn vị bảo hiểm yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền đã chi trả để khắc phục thiệt hại. Sau khi xem xét các tài liệu, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Vân bồi thường cho đơn vị bảo hiểm hơn 6,1 triệu đồng và bồi thường cho bị hại Đỗ Bích N. hơn 670.000 đồng.
Bình luận (0)