Cấp bách cải thiện ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Thanh Thúy, Văn Lương

03/11/2025 22:09 GMT+7

VTV.vn - Chất lượng không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức xấu do hệ thống pháp lý còn thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế phối hợp liên vùng, thiếu quy định kiểm soát khí thải xe máy...

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành". Trong đó một trong các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, hoàn thành đến cuối năm 2026 là thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô Hà Nội.

Khu vực ngã 4 Nguyễn Xiển giao Nguyễn Trãi, nơi có mật độ giao thông lớn ở Thủ đô, nhất là vào giờ cao điểm, ô nhiễm không khí đã khiến việc đeo khẩu trang trở thành việc làm bắt buộc của ông Thương, tài xế xe ôm công nghệ lâu năm tại đây.

"Ngoài đường ô tô, xe máy rất bụi bặm. Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước làm sao cải thiện ô nhiễm không khí cho dân, bớt bụi", ông Nguyễn Văn Thương (phường Khương Đình, TP Hà Nội) bày tỏ.

Cấp bách cải thiện ô nhiễm không khí ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chất lượng không khí ở Hà Nội thường xuyên ở mức xấu. (Ảnh: TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để khắc phục ô nhiễm không khí thành phố đã tập trung xây dựng cơ chế chính sách, quản lý chất lượng môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống quan trắc, giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn phát sinh, áp dụng tiêu chuẩn khí thải, phát triển giao thông xanh, xây dựng vùng phát thải thấp...

Tuy nhiên trước đó, khi làm việc với Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội cũng đã chỉ ra những tồn tại khiến chất lượng không khí ở Thủ đô thường xuyên ở mức xấu do hệ thống pháp lý còn thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế phối hợp liên vùng, thiếu quy định kiểm soát khí thải xe máy và mạng lưới quan trắc chưa hoàn chỉnh.

"Chúng tôi kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ, Quốc hội làm sao cơ chế giám sát không chỉ Hà Nội, mà các tỉnh cùng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh", bà Lưu Thị Thanh Chi (Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng thành phố cần gấp rút hoàn thiện kiểm kê nguồn thải để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn thiện kiểm kê khí thải vào năm 2026, khi có số liệu về nguồn phát thải, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chung về môi trường, trên cơ sở đó sẽ có các giải pháp cải thiện ô nhiễm không khí hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.