Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông
Chiều ngày 23/8, một bệnh nhân ở Cẩm Khê, Phú Thọ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng đau bụng. Theo gia đình, khoảng 12h cùng ngày, trong lúc đánh răng, người bệnh không may nuốt phải bàn chải.
Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy dị vật dạng bàn chải đánh răng, kích thước khoảng 3x20cm, nằm trong lòng dạ dày. Một phần dị vật bị vùi trong khối bã thức ăn, gây khó khăn cho việc quan sát và tiếp cận qua nội soi. Các bác sĩ nhận định nếu không lấy được dị vật qua đường nội soi, người bệnh có thể phải phẫu thuật.
Sau hội chẩn, ekip thống nhất gây mê và nội soi can thiệp. Qua nội soi, bàn chải được xác định nằm trong dạ dày, một phần bị thức ăn và bã thức ăn bao phủ. Các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận, cố định dị vật, từng bước giải phóng bàn chải khỏi khối thức ăn và đưa dị vật theo trục an toàn.
Sau khoảng một giờ can thiệp, chiếc bàn chải dài gần 20cm được lấy nguyên vẹn qua đường miệng. Kiểm tra sau thủ thuật không ghi nhận chảy máu đáng kể, không phát hiện tổn thương xuyên thủng thực quản hoặc dạ dày. Người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.
BS Phạm Trung Dũng, người trực tiếp thực hiện nội soi can thiệp, cho biết đây là trường hợp dị vật đường tiêu hóa kích thước lớn, có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng. Bàn chải có thân cứng, chiều dài lớn và nhiều góc cạnh; trong trường hợp này, dị vật còn bị bã thức ăn che lấp nên việc xác định, cố định và lấy ra càng khó khăn.
Nếu xử trí không đúng cách, dị vật có thể gây xây xát, chảy máu, loét hoặc thủng thực quản, dạ dày, ruột non.
Bác sĩ khuyến cáo khi nuốt phải dị vật, người dân không tự móc họng, cố gây nôn hoặc dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống. Đặc biệt với dị vật lớn, dài, sắc nhọn hoặc nhiều góc cạnh, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí an toàn.
Bình luận (0)