Cấp cứu kịp thời bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy kịch

Tuấn Văn

26/02/2026 16:11 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân nữ 76 tuổi nhập viện với nhịp tim 162 lần/phút, tụt huyết áp nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nhịp nhanh, huyết áp tụt 90/60 mmHg. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp và đái tháo đường type 2.

Điện tâm đồ xác định cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, tình trạng có thể gây suy tim cấp và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Ngay khi nhập viện, ekip cấp cứu triển khai theo dõi monitor, thiết lập đường truyền và sử dụng thuốc theo phác đồ. Sau 2 phút, nhịp tim giảm còn 73 lần/phút.

Tuy nhiên, cơn nhịp nhanh tái phát sau 10 phút. Các bác sĩ lập tức áp dụng phác đồ nâng cao, giúp nhịp tim ổn định 72 lần/phút, huyết áp trở về 120/80 mmHg.

Nhận định nguy cơ tái phát cao, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm dò điện sinh lý và đốt triệt ổ rối loạn nhịp bằng sóng cao tần. Thủ thuật diễn ra an toàn, không biến chứng, nhịp tim duy trì ổn định.

Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi có suy tim, mỗi cơn nhịp nhanh kéo dài đều làm giảm cung lượng tim, tăng nguy cơ phù phổi và sốc tim. Điều trị bằng thuốc chỉ giải quyết tạm thời, trong khi can thiệp điện sinh lý giúp kiểm soát lâu dài và hạn chế tái phát.

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của phối hợp liên viện, từ cấp cứu ban đầu đến can thiệp chuyên sâu, giúp tận dụng "thời gian vàng" trong điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, rối loạn nhịp tim không nên xem nhẹ, đặc biệt ở người có bệnh nền. Khi xuất hiện triệu chứng hồi hộp, tim đập nhanh, mệt nhiều hoặc choáng váng, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.