Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận người bệnh nam 54 tuổi (quốc tịch Nam Phi) nhập viện vì đau ngực, hồi hộp và tim đập nhanh.
Qua theo dõi điện tâm đồ, ThS.BS Trần Văn Đoàn nhanh chóng xác định người bệnh xuất hiện cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, cụ thể là nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất. Tần số tim ghi nhận 150-170 chu kỳ/phút. Đây là dạng rối loạn nhịp có thể gây tụt huyết áp, choáng, ngất, thậm chí biến chứng nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời.
Người bệnh được thực hiện ngay nghiệm pháp cường phế vị tại giường. Sau đó, Adenosin được sử dụng theo đúng phác đồ cấp cứu rối loạn nhịp nhanh trên thất. Nhịp tim nhanh chóng trở về bình thường ở mức 68 chu kỳ/phút, các triệu chứng đau ngực và hồi hộp hết hoàn toàn, huyết động ổn định.
Sau xử trí ban đầu thành công, người bệnh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi và đánh giá can thiệp chuyên sâu nếu cần.
Theo các bác sĩ, nhịp nhanh kịch phát trên thất là nhóm rối loạn nhịp không hiếm gặp, có thể xuất hiện ở cả người trẻ và trung niên, kể cả khi trước đó không có tiền sử bệnh tim mạch. Trong cấp cứu, điện tâm đồ cùng sự nhạy bén lâm sàng của bác sĩ đóng vai trò quyết định giúp chẩn đoán nhanh và xử trí hiệu quả.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như tim đập nhanh bất thường, đau ngực, hồi hộp, choáng váng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, không nên chủ quan vì đây có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
Bình luận (0)