Ngay từ khi chính thức lên sóng, Ngắm bắn hồ điệp nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn phim ảnh. Chỉ sau vài tập đầu, tên phim liên tục lọt nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều, kéo theo lượng thảo luận tăng vọt. Nhiều khán giả thừa nhận họ đến với bộ phim không chỉ vì đề tài tình cảm quen thuộc, mà bởi tò mò trước sự kết hợp giữa nữ diễn viên 42 tuổi và bạn diễn nam 23 tuổi - lựa chọn được xem là cú liều của nhà sản xuất trong bối cảnh dòng phim tình cảm đang dần bão hòa.
Hiệu ứng phát sóng của bộ phim khá tốt vì nhịp kể nhanh và cách xây dựng mối quan hệ nhân vật nhiều nút thắt tâm lý. Bên cạnh đó, diễn xuất tiến bộ của Châu Kha Vũ cũng nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Hai diễn viên được đánh giá có tiến bộ diễn xuất. (Ảnh: Weibo)
Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, từng được yêu thích qua nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Nghe nói, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Anh hùng xạ điêu... Sau 20 năm gia nhập làng giải trí, cô không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung, đồng thời có chiều sâu diễn xuất nhờ trải nghiệm cá nhân, đặc biệt sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trần Hiểu.
Nam diễn viên Châu Kha Vũ, sinh năm 2002 tại Mỹ, sở hữu chiều cao nổi bật 1,88 m. Anh khởi nghiệp với vai trò ca sĩ, tham gia nhiều chương trình thực tế và các khóa đào tạo thực tập sinh. Những năm gần đây, Châu Kha Vũ chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong một số dự án như Dĩ ái vi doanh, Niệm vô song, chủ yếu ở các vai phụ và vai thứ chính, song chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Hai diễn viên gây chú ý vì khoảng cách chênh lệch 19 tuổi (Ảnh: Weibo)
Một trong những yếu tố gây chú ý nhất chính là mức độ tương tác thân mật trên phim. Nhiều cảnh quay được xử lý bằng góc máy cận, ánh sáng nền mờ và tiết tấu chậm, làm nổi bật sự giằng co cảm xúc giữa hai nhân vật chính. Đáng chú ý, cảnh hôn kéo dài hơn 50 giây giữa Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ nhanh chóng trở thành "điểm nóng", được chia sẻ rộng rãi và tạo nên làn sóng bàn luận trái chiều. Với một bộ phận khán giả, đây là minh chứng cho "phản ứng hóa học" rõ nét giữa hai diễn viên, giúp mạch cảm xúc nhân vật trở nên thuyết phục. Song với số khác, mật độ cảnh thân mật dày đặc bị cho là dễ gây phản cảm.
Không chỉ trên màn ảnh, trong những buổi họp báo, giao lưu khán giả hay sự kiện quảng bá, hai diễn viên chính thường xuất hiện với cử chỉ gần gũi: ánh nhìn trìu mến, khoác tay, thậm chí tái hiện lại một số phân đoạn cảm xúc. Một số ý kiến cho rằng đây là chiến lược truyền thông quen thuộc nhằm duy trì độ nóng cho phim; số khác lại nhận xét cách tương tác ấy vô tình làm dấy lên thêm tranh cãi về sự chênh lệch tuổi tác.

Cặp đôi màn ảnh tương tác khi giao lưu đoàn phim. (Ảnh: Weibo)
Nhóm ủng hộ cho rằng sự kết hợp của cặp đôi mang lại màu sắc mới cho motif "tình yêu chị em". Theo họ, cảm xúc trưởng thành không bị giới hạn bởi số tuổi, và việc bộ phim dám khai thác những ham muốn, do dự và tổn thương là điểm đáng ghi nhận. Ngược lại, luồng ý kiến phản đối bày tỏ sự khó chịu cho rằng chênh lệch tuổi tác quá rõ khiến mối quan hệ thiếu tự nhiên. Trong phim Trần Nghiên Hy vào vai một nữ quản lý cấp cao vừa ly hôn, trong khi Châu Kha Vũ chỉ là một anh chàng mới tốt nghiệp.
Hiệu ứng truyền thông có thể giúp một tác phẩm nổi bật trong ngắn hạn, nhưng việc bộ phim được nhìn nhận như một thử nghiệm nghệ thuật nghiêm túc hay chỉ là hiện tượng gây chú ý vẫn phụ thuộc vào cách tiếp tục phát triển câu chuyện và giải quyết những tranh cãi đang song hành.
Ngắm bắn hồ điệp kể về chuyện tình nhiều trắc trở của Sầm Căng. Trong lúc đang đối diện với nhiều khó khăn tâm lý sau khi ly hôn với chồng, cô nhận được cuộc gọi cầu cứu của Lý Vụ - một thanh niên nghèo từng được vợ chồng cô bảo trợ. Để cứu giúp con đường học hành của chàng trai, Sầm Căng đã đưa cậu lên thành phố ở cùng mình. Lý Vụ đã nỗ lực vươn lên, thành tích học tập vượt bậc. Trong quá trình đồng hành, lòng biết ơn ban đầu của Lý Vụ dần chuyển hóa thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn. Tuy nhiên khi anh bày tỏ tình cảm thì bị từ chối. Sầm Căng lo ngại khoảng cách tuổi tác và ranh giới giữa hai người quá lớn nên đã chọn cách rời xa. Họ mất liên lạc khi Lý Vụ đi nước ngoài. Sáu năm sau, hai người gặp lại khi đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng và có cơ hội làm việc chung. Lần này, Lý Vụ theo đuổi Sầm Căng quyết liệt hơn...
Bộ phim không chỉ tập trung vào yếu tố tình cảm mà còn phản ánh quá trình trưởng thành, vượt qua khó khăn và tìm lại ý nghĩa cuộc sống của hai nhân vật chính.
Bình luận (0)