Ổ dịch hantavirus bùng phát trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius (Ảnh: AP)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/6 cho biết Chính phủ Anh đã xác nhận thêm một trường hợp nhiễm hantavirus tại Tristan da Cunha - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở Nam Đại Tây Dương. Đáng lưu ý, ca bệnh mới liên quan đến ổ dịch Andes hantavirus bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, sự kiện đang được các cơ quan y tế quốc tế theo dõi chặt chẽ do liên quan đến hành khách và thủy thủ đoàn đến từ nhiều quốc gia.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trên mạng xã hội X rằng bệnh nhân trước đó được xếp vào nhóm ca nghi nhiễm và đã từng có mặt trên tàu MV Hondius, nơi được xác định là tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay.
Theo WHO, tính đến ngày 10/6, tổng số ca mắc liên quan đến ổ dịch trên vẫn là 13 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong; không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào kể từ ngày 2/5, thời điểm WHO nhận được thông báo đầu tiên về cụm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng trên tàu du lịch mang cờ Hà Lan này.
Mặc dù ổ dịch đã làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan ra nhiều quốc gia, WHO hiện vẫn đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu ở mức thấp.
Cơ quan này khuyến nghị toàn bộ hành khách đã rời tàu cần tiếp tục được theo dõi sức khỏe chủ động trong 42 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với nguồn lây. Việc giám sát có thể được thực hiện tại các cơ sở cách ly được chỉ định hoặc tại nhà dưới sự theo dõi của cơ quan y tế địa phương. Theo kế hoạch, thời gian theo dõi sẽ kéo dài đến ngày 21/6.
Ổ dịch liên quan tàu du lịch quốc tế
WHO cho biết ổ dịch hiện nay là đợt bùng phát Andes hantavirus liên quan đến du lịch tàu biển đầu tiên được ghi nhận với quy mô quốc tế lớn như vậy. Ngày 2/5, WHO nhận được thông báo từ đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) của Anh về một cụm ca bệnh hô hấp nặng trên tàu MV Hondius, trong đó có hai trường hợp tử vong và một bệnh nhân nguy kịch. Con tàu này mang cờ Hà Lan và chở hành khách, thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Âu. Theo cập nhật mới nhất của WHO, đến ngày 27/5 đã ghi nhận tổng cộng 13 ca bệnh, gồm 11 ca được xác nhận bằng xét nghiệm và 2 ca nghi nhiễm. Trong số đó có 3 trường hợp tử vong, gồm 2 ca xác nhận và 1 ca nghi nhiễm.
Kể từ báo cáo trước công bố ngày 13/5, đã xuất hiện thêm 3 ca xác nhận mới tại Canada, Hà Lan và Tây Ban Nha. Trong khi đó, một trường hợp nghi ngờ tại Mỹ sau quá trình xét nghiệm bổ sung đã cho kết quả âm tính và được loại khỏi thống kê chính thức.
Tất cả các ca bệnh được xác nhận cho đến nay đều là những người từng làm việc hoặc di chuyển trên tàu MV Hondius.

Ổ dịch hantavirus bùng phát trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius (Ảnh: AP)
WHO cho biết các bằng chứng hiện có cho thấy virus nhiều khả năng đã lây truyền giữa người với người trên tàu. Kết quả phân tích trình tự gene sơ bộ cho thấy các mẫu virus từ nhiều bệnh nhân gần như giống hệt nhau, củng cố giả thuyết về sự lây lan trong cùng một chuỗi dịch tễ.
Đây là một đặc điểm đáng chú ý bởi Andes virus là chủng hantavirus duy nhất được biết đến hiện nay có khả năng lây truyền từ người sang người. Phần lớn các chủng hantavirus khác lây sang người thông qua tiếp xúc với chuột hoang dã hoặc chất bài tiết của động vật gặm nhấm mang virus.
Hơn 600 người tại 32 quốc gia đang được theo dõi
WHO cho biết công tác truy vết tiếp xúc đang được triển khai trên quy mô quốc tế thông qua cơ chế phối hợp của Điều lệ Y tế Quốc tế.
Các hành khách liên quan đã rời tàu tại nhiều địa điểm khác nhau, gồm đảo Saint Helena và đảo Ascension thuộc Anh, thành phố Praia của Cabo Verde, đảo Tenerife của Tây Ban Nha, cùng nhiều điểm đến khác. Ngoài ra, giới chức y tế cũng tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc với các ca bệnh trên các chuyến bay quốc tế sau khi hành khách rời tàu.
Tính đến ngày 22/5, hơn 600 người tiếp xúc đã được xác định tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, khoảng 53% được xếp vào nhóm nguy cơ cao và 47% thuộc nhóm nguy cơ thấp. Những người có nguy cơ cao đang được cách ly và giám sát y tế tại quốc gia cư trú, tại Hà Lan - quốc gia đăng ký tàu MV Hondius - hoặc tại một số nước thứ ba.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết việc tiếp tục xuất hiện các ca bệnh mới sau khi hành khách và thủy thủ đoàn trở về nước là điều đã được dự báo trước do thời gian ủ bệnh của Andes hantavirus có thể kéo dài tới 6 tuần. Cơ quan này nhận định nguy cơ đối với người dân Liên minh châu Âu vẫn ở mức rất thấp.
CDC của Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự. Theo cơ quan này, đến ngày 18/5 chưa ghi nhận trường hợp mắc Andes hantavirus nào liên quan đến ổ dịch tại Mỹ. Tuy nhiên, giới chức y tế liên bang và các bang vẫn đang theo dõi sức khỏe của hành khách Mỹ trên tàu cũng như những người từng tiếp xúc với họ.
WHO nhấn mạnh rằng phản ứng quốc tế đối với ổ dịch đang được triển khai đồng bộ, bao gồm điều tra dịch tễ, cách ly ca bệnh, điều trị y tế, xét nghiệm, truy vết tiếp xúc xuyên biên giới và giám sát sức khỏe cộng đồng.
Bình luận (0)