Bệnh nhân V.T.G. (52 tuổi), trú xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên. Khoảng một năm trước, bệnh nhân đã phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, người bệnh thường xuyên đau bụng, đặc biệt tăng nhiều khi đến kỳ kinh nên đến bệnh viện thăm khám.
Qua khám lâm sàng và chụp CT Scanner ổ bụng có tiêm thuốc cản quang, các bác sĩ ghi nhận tử cung to, tại đáy tử cung có khối tỉ trọng hỗn hợp, bên trong có vùng hoại tử, kích thước khoảng 8x9 cm. Ngoài ra, buồng trứng trái có nang kích thước khoảng 6 cm. Từ kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung kèm nang buồng trứng trái.
Sau khi đánh giá tình trạng thiếu máu, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu trước phẫu thuật. Ekip sau đó tiến hành phẫu thuật xử trí khối u và giải phóng các vị trí dính phức tạp.
Ca mổ kéo dài gần 2 giờ và diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trung niên. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây đau bụng, rong kinh, thiếu máu hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung cũng như các bệnh lý phụ khoa khác, từ đó có hướng điều trị phù hợp, tránh nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bình luận (0)