Cắt u buồng trứng gần 20cm cho bệnh nhi 13 tuổi

VTV.vn - Bé gái 13 tuổi được phẫu thuật nội soi thành công tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), loại bỏ khối u buồng trứng kích thước lớn, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Bệnh nhi nhập viện với biểu hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường và kinh nguyệt không đều. Thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u buồng trứng phải dạng nang, kích thước khoảng 18-20cm, chứa dịch, chiếm gần toàn bộ tiểu khung và lan lên ổ bụng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định khối u có nguy cơ gây biến chứng như vỡ, xoắn hoặc chèn ép cơ quan lân cận, thậm chí có khả năng ác tính, nên chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn trương.

Ekip phẫu thuật do BSCKI. Tô Thị Kim Quy và ThS.BS Trần Thị Diệu Anh thực hiện đã tiến hành gỡ dính phức tạp, hút khoảng 1.500ml dịch trong u để giảm kích thước, sau đó bóc tách triệt để khối u và bảo tồn phần buồng trứng lành. Ca mổ diễn ra an toàn, kiểm soát tốt chảy máu, bệnh nhi hồi phục nhanh và xuất viện sau 5 ngày.

Theo các bác sĩ, điểm đáng chú ý là khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài, không được phát hiện sớm. U buồng trứng kích thước lớn có thể gây chèn ép bàng quang, ruột, dẫn đến tiểu nhiều, táo bón, ăn kém; nguy hiểm hơn là xoắn u gây hoại tử buồng trứng hoặc vỡ u gây viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, buồng trứng không chỉ liên quan đến sinh sản mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nội tiết. Vì vậy, nguyên tắc điều trị là ưu tiên bảo tồn tối đa mô lành. Phẫu thuật nội soi, dù trong trường hợp khối u lớn, vẫn là lựa chọn tối ưu nhờ ít xâm lấn, hồi phục nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bé gái có dấu hiệu đau bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường hoặc rối loạn kinh nguyệt, cần được thăm khám sớm. Việc phát hiện kịp thời giúp điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.