Tại vòng chung kết Global Robotics Games 2025 diễn ra ở Singapore vào tháng 11 tới, cậu bé 7 tuổi Nguyễn Minh Khôi sẽ cùng với các đồng đội đại diện Việt Nam tranh tài cùng những tài năng STEM nhí đến từ nhiều quốc gia. Để có được cơ hội này, Minh Khôi cùng đội tuyển đã vượt qua 65 đội thi, ghi dấu ấn bằng sự thông minh, bản lĩnh và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Ngọc Tài, Minh Khôi là một trường hợp rất đặc biệt của đội tuyển trong 2 năm trở lại đây – nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là một trong những học sinh có tinh thần học hỏi và ý thức kỷ luật cao.
Niềm đam mê được khơi dậy từ những món đồ chơi bị tháo tung
Niềm yêu thích đặc biệt với robot của Minh Khôi được gia đình phát hiện từ rất sớm. Bố cậu bé chia sẻ, ngay từ năm 3 tuổi, Khôi đã thích tìm hiểu cách mọi vật hoạt động. “Bất kể món đồ gì cầm trong tay, con đều tìm cách tháo nó ra và lắp lại rất nhanh và chính xác”, bố mẹ Minh Khôi cho biết. Lên 4 tuổi, cậu bé bắt đầu lắp ráp mô hình theo trí tưởng tượng của mình.

Nhận thấy sự tò mò này không chỉ là nhất thời, bố mẹ Minh Khôi đã quyết định cho con tiếp cận với công nghệ và lập trình từ sớm. Sau 3 tháng “chơi cùng robot”, các thầy giáo nhận thấy Minh Khôi có tố chất và niềm đam mê thực sự. Đó là lúc gia đình quyết định cho cậu bé bước vào con đường học chuyên sâu về robotics và tham gia các giải đấu lớn.
Việc học robotics đã trở thành động lực giúp Khôi học tốt hơn các môn khác, đặc biệt là Toán và tiếng Anh. “Khi con lập trình robot, con phải tính toán rất kỹ từ những thông số nhỏ nhất, đọc tài liệu và xem các video hướng dẫn bằng tiếng Anh để hiểu cách hoạt động của máy móc. Khi đó, với con, học không còn là việc phải làm mà giống như trò chơi rất thú vị”, Minh Khôi tâm sự.
Minh Khôi còn chia sẻ thêm rằng bộ môn này đã giúp rèn luyện tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Với mỗi đề bài mới, cậu bé đều tự tư duy để tìm ra giải pháp, hoàn thiện cả phần cứng lẫn phần mềm cho robot. “Giống như một bước giúp con chạm gần hơn đến giấc mơ tạo ra những chú robot thật sự”, Khôi nói.
Vượt qua áp lực, tự tin chinh phục các giải đấu lớn
Tham gia các giải đấu lớn, Minh Khôi phải đối mặt với một thử thách không nhỏ, đó là tuổi tác. Cậu bé là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong nhiều cuộc thi, thi đấu cùng các anh chị lớn hơn 2-3 tuổi. “Cái khó nhất không phải là kỹ thuật, mà là tâm lý. Ban đầu cũng có lúc con tự ti”, bố Minh Khôi chia sẻ.
Tuy nhiên, với sự đồng hành của thầy cô và đồng đội, Minh Khôi đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Cậu bé tăng thời gian luyện tập và tập trung cao độ để bắt nhịp với nhóm. Thầy Nguyễn Ngọc Tài, huấn luyện viên của Khôi, dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò nhỏ: “Dù còn rất nhỏ, nhưng Khôi không bao giờ viện cớ vì con nhỏ để làm ít hơn người khác, ngược lại, con luôn cố gắng nhiều hơn để bắt kịp và hòa nhịp với nhóm”.

Minh Khôi và các đồng đội
Vào tháng 11/2024, Minh Khôi đã lên đường sang Singapore tham gia vòng chung kết thế giới của cuộc thi Global Robotics Games và xuất sắc xác lập kỷ lục khi giành cú đúp giải thưởng: giải Nhất chung cuộc và giải Lập trình robot xuất sắc nhất. Đây là điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử giải đấu.
Gần đây nhất, tại cuộc thi First Lego League Asia Open Championship 2025 ở Macao(Trung Quốc), Minh Khôi và đội Pluto đã vượt qua hơn 420 đội thi đến từ 21 quốc gia để giành giải “Team poster award”. Trước đó, tại Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi WRO - Global Robotics Games, Minh Khôi và đồng đội cũng lọt vào Top 4 chung cuộc và giành suất đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới sắp tới tại Singapore.
Sự thành công của Minh Khôi không thể tách rời khỏi sự đồng hành đúng cách của gia đình. Bố mẹ Khôi cho biết, ngoài việc chuẩn bị thể lực và động viên tinh thần, họ luôn ưu tiên sức khỏe và cân bằng cho con. “Nếu thấy con căng thẳng, chúng tôi cho con nghỉ ngơi, chơi thể thao, hoặc đưa đi dã ngoại”, bố mẹ Khôi chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm của Minh Khôi, cho biết dù lịch thi đấu dày đặc nhưng Khôi luôn biết cách sắp xếp thời gian khoa học, giữ vững phong độ học tập và duy trì thành tích tốt. “Tôi từng có chút lo lắng vì các cuộc thi robot có cường độ cao và áp lực lớn nhưng con không bao giờ lấy lý do ‘bận thi robot’ để lơ là bài vở”, cô Nhung nói.
Thầy Nguyễn Ngọc Tài cũng khẳng định điều làm nên sự khác biệt ở Minh Khôi không chỉ là tư duy, kỷ luật mà trên hết là tình yêu thật sự với công nghệ và robot, cùng sự đồng hành đúng cách từ gia đình.
Với niềm đam mê và bản lĩnh của mình, Minh Khôi đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức và công nghệ. Cậu bé không chỉ là một tài năng robotics mà còn là tấm gương sáng về sự tự tin, nỗ lực và tinh thần cầu tiến.
Bình luận (0)