Cầu nối đưa thông tin bầu cử đến gần với người dân

VTV.vn - Cán bộ ở cơ sở hay những người có uy tín trên địa bàn là chiếc cầu nối giúp cho ngày bầu cử đến gần với mỗi người dân.

Chỉ còn khoảng 9 ngày tới là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Làm sao để mỗi cử tri, dù ở vùng sâu, vùng xa, hay biên giới, hải đảo đều có thể hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình và tham gia tích cực trong Ngày bầu cử?

Để làm được điều này, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, cán bộ ở cơ sở hay những người có uy tín trên địa bàn là chiếc cầu nối giúp cho ngày bầu cử đến gần với mỗi người dân.

Những ngày qua, ông Vi Văn Toán - người có uy tín của bản Sài (xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa), vẫn miệt mài "đi từng nhà, rà từng xóm" để tuyên truyền về bầu cử. Ông hiểu rằng, để lá phiếu thực sự có giá trị, khi mỗi cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Cầu nối đưa thông tin bầu cử đến gần với người dân - Ảnh 1.

Giữ vai trò nòng cốt tại thôn, bản, người uy tín và trưởng bản trở thành cầu nối quan trọng, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Ông Vi Văn Toán (bản Sài, xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: "Mình đứng trước xã hội và đặc biệt là trước cử tri, trước nhân dân là phải có trách nhiệm tuyên truyền làm sao cho nhân dân nắm được chương trình, nội dung cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp".

Giữ vai trò nòng cốt tại thôn, bản, người uy tín và trưởng bản đã trở thành cầu nối quan trọng, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời. Nhờ sự sâu sát đó, bà con hiểu rằng, bầu cử không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.

Còn với những ngư dân vùng biển, mỗi chuyến đi biển thường kéo dài không quá 20 ngày. Có những ngư dân gần 1 tháng qua ở trên biển, nhưng sau lần trò chuyện với bà Hoa (Tổ trưởng Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), họ đã nắm chắc thông tin về ngày bầu cử.

"Thôn trưởng xuống tuyên truyền cho bà con ngư dân. Bà con ngư dân cố gắng vào để kịp bỏ phiếu bầu cử", ông Trần Ngọc Đông (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho hay.

Bà Hoa đã quen mặt với từng ngư dân ở đây. Rà soát kỹ danh sách cử tri, bà Hoa biết được cử tri nào đang ở khu vực nào, có khai thác xa bờ hay không, và những người này luôn được quan tâm hàng đầu khi tuyên truyền bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Hoa (Tổ trưởng Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Mình vận động. Cử tri nói đi biển và sẽ tranh thủ vào, vì 5 năm mới có một ngày - ngày hội toàn dân bầu cử nên cử tri cũng hồ hởi".

"Đối với các khu vực làng biển, dựa vào tổ dân phố, cô chú, anh chị gắn bó rất sát với cơ sở, có uy tín trong dân, do vậy, lực lượng này triển khai vận động rất hiệu quả", ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhận định.

Gặp mặt trực tiếp để tuyên truyền, hay đăng tải thông tin bầu cử lên nhóm Zalo tổ dân phố..., tùy thực tế từng địa bàn, các tổ bầu cử đã có những cách làm linh hoạt để mọi cử tri đều biết thời gian, địa điểm bỏ phiếu, nắm được chương trình hành động của ứng cử viên.

Mỗi người, dù bận rộn với công việc của mình, nhưng đều cùng hướng chung về ngày hội non sông, mong muốn tự tay bỏ phiếu, để chọn ra đại biểu xứng đáng nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.