Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số

Thu Trà – Quốc Trung – Duy Tuấn – Phạm Anh – Đình Hưng

03/01/2026 23:49 GMT+7

VTV.vn - Suốt 80 năm, đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số luôn là cầu nối tin cậy, đưa tiếng nói cử tri vùng cao đến nghị trường.

Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã có những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Không chỉ tham gia tích cực vào công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, họ còn là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 16/8/1945, tại Đình Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hơn 60 đại biểu tiêu biểu đại diện các đảng phái chính trị, đoàn thể cứu quốc, các dân tộc thiểu số và tôn giáo trong cả nước đã hội tụ về dự Quốc dân Đại hội. Sự kiện lịch sử này đã đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Từ dấu mốc quan trọng ấy, chủ trương cơ cấu đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từng bước được hình thành và thực hiện xuyên suốt qua các nhiệm kỳ, thể hiện tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm mọi tiếng nói trong xã hội đều được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh đầy đủ trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng bà Mùa Thị Mỷ, nguyên Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, vẫn nhớ như in ngày được hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo bà, khi đó, đời sống của phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe cho chị em còn rất hạn chế.

“Lúc đó chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa còn sinh nhiều con, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ rất ít. Tôi nghĩ rằng dù trúng cử hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là phải có được tiếng nói của người phụ nữ đồng bào dân tộc"- bà Mùa Thị Mỷ chia sẻ.

Không chỉ mang tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc mình đến nghị trường, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số còn luôn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần giúp Quốc hội có thêm cơ sở thực tiễn để ban hành, hoàn thiện các chính sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Bà Siu Hương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cho biết việc thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở là điều kiện quan trọng để phản ánh trung thực, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

“Thông qua quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị ở địa phương, chúng tôi truyền tải các kiến nghị, vấn đề phát sinh lên các cơ quan Trung ương và Quốc hội, để những kiến nghị đó được các bộ, ngành, Chính phủ và Quốc hội quan tâm, xem xét giải quyết" - bà Siu Hương nói.

Còn theo ông K’ Nhiễu, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, mỗi kỳ họp Quốc hội là một vinh dự lớn khi được thay mặt nhân dân bày tỏ tiếng nói, mong muốn chính đáng của cử tri.

“Sau 5 năm, tôi cảm thấy rất vinh dự khi mỗi kỳ họp được mang tất cả tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng với hiểu biết của mình để trao đổi với Chính phủ, nhằm góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn" - ông K’ Nhiễu chia sẻ.

Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Trải qua 15 khóa Quốc hội, trong suốt 80 năm qua, từ tiếng nói của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhiều chính sách quan trọng đã được Quốc hội thông qua, tạo ra những chuyển biến to lớn đối với các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiêu biểu là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và cải thiện sinh kế cho người dân.

Gần đây nhất, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn đến năm 2035, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững.

Theo bà Bùi Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, sự quan tâm của Quốc hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng rõ nét và thực chất hơn.

Cầu nối giữa Quốc hội với cử tri vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

“Khi trực tiếp tham gia các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc, chúng tôi nhận thấy Quốc hội ngày càng quan tâm sâu sát hơn. Từ đó, Hội đồng nhân dân các địa phương cũng có sự điều chỉnh phù hợp, như bố trí ngân sách, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân" - bà Bùi Thị Bình cho biết.

Với sự tham gia đầy đủ, tích cực và trách nhiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã và đang góp phần xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là nơi đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.