(Ảnh: Anadolu)
Động thái diễn ra sau khi xảy ra vụ việc 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc bay vào không phận Ba Lan vài ngày trước.
Thông tin được Lực lượng Vũ trang Ba Lan xác nhận trên nền tảng X ngày 14/9: "Tối nay, binh sĩ từ Cộng hòa Czech đã hạ cánh tại Ba Lan. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết, an ninh và tình hữu nghị đồng minh được xây dựng sát cánh bên nhau".
Theo kênh TVP World, phái bộ được điều đến Ba Lan gồm 3 trực thăng cùng khoảng 150 binh sĩ, triển khai trong vòng 3 tháng. Thủ tướng Czech Petr Fiala khẳng định đây là một phần đóng góp vào chiến dịch mới của NATO mang tên "Operation Eastern Sentry" (Canh gác phía Đông), được khởi động nhằm đối phó với nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ngoài Czech, nhiều đồng minh khác cũng sẽ tham gia chiến dịch. Cụ thể, Đan Mạch sẽ điều 2 tiêm kích F-16 và 1 tàu hộ vệ phòng không; Pháp triển khai 3 máy bay Rafale; Đức gửi 4 tiêm kích Eurofighter; còn Vương quốc Anh tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ.
Giới chức NATO cho rằng việc củng cố tuyến phòng thủ phía Đông là cần thiết sau loạt sự cố gần đây. Vụ UAV Nga bị cáo buộc xâm nhập lãnh thổ Ba Lan ngày 10/9 - được đánh giá là "vi phạm không phận lớn nhất kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu". Dù Ba Lan cho biết nhiều máy bay không người lái đã bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không NATO, song sự việc vẫn làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.
Trong khi đó, Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Warsaw, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine và không có ý định đánh trúng Ba Lan.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng lên án hành động của Nga, coi đây là sự vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 lại nhận định vụ việc "có thể là một sai sót".
Bình luận (0)