“Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên già hóa dân số: Chủ động phòng bệnh để sống khỏe”

VTV.vn - Trong bối cảnh già hóa dân số, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của nền y tế, mà là mối quan tâm chung của toàn xã hội.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia, năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ chạm mốc 18 triệu người. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tuổi thọ của người Việt cũng tăng cao, với mức trung bình là 75,6 tuổi, đứng thứ hai trong khu vực và đứng thứ 56 trên thế giới.

Nhưng đi cùng với đó là gánh nặng bệnh tật tương đối kéo dài. Thông tin từ Bộ Y Tế cho thấy, thời gian đau ốm trong cả cuộc đời một người Việt có thể chiếm tới 15,3 năm, tức khoảng 1/5 cuộc đời.

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, già hóa khiến người cao tuổi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng. Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể bắt đầu lão hóa khiến sức đề kháng và khả năng phục hồi giảm dần . Chính vì vậy, người lớn tuổi có hệ miễn dịch suy giảm tự nhiên và dễ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD),.. Hệ miễn dịch suy giảm cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng như cúm, viêm phổi, bệnh do phế cầu hay do virus hợp bào hô hấp (RSV)… ở các bệnh nhân tim mạch, bệnh thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)...

"Bệnh mạn tính và bệnh nhiễm trùng có mối liên hệ mật thiết với nhau: người mắc bệnh mạn tính thì sẽ dễ bị các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng hơn. Ngược lại, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng khi đang có bệnh mạn tính thì tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn" - GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Do đó, để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, bên cạnh quá trình điều trị bệnh lý nền, việc lên phương án chủ động phòng ngừa các nguy cơ truyền nhiễm, nhiễm trùng từ sớm cũng rất quan trọng. GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cùng với những biện pháp phòng ngừa truyền thống để ngăn ngừa các bệnh lý không lây nhiễm, như thay đổi lối sống, tập luyện v.v., việc chủ động dự phòng bằng vắc xin được đánh giá là một trong những giải pháp y học giúp phòng ngừa các bệnh lý nhiễm trùng ở người có bệnh nền.".

Để làm được điều này, các bệnh viện và cơ sở y tế cần chuyển dịch mô hình sang chủ động quản lý nguy cơ, bao gồm sàng lọc định kỳ, phát hiện sớm, tư vấn cá thể hóa.. Đồng thời, các hiệp hội y khoa cũng đã đưa ra các khuyến cáo nhằm chủ động phòng ngừa nhiễm trùng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc đang có sẵn các bệnh lý tim mạch. Trong quá trình đó, vai trò của các nhà chuyên môn như các bác sĩ chuyên sâu về tim mạch, hay các bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng là vô cùng quan trọng để nâng cao nhận thức của người bệnh.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của người thân và gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng rất cần thiết. Bởi yêu thương không chỉ là ở bên, mà còn là cùng nhau hành động. Hãy trao đi những "dấu yêu" bằng sự quan tâm đúng lúc, bằng những hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe người mình thương. Đó cũng là thông điệp mà GSK Việt Nam muốn gửi gắm đến cộng đồng qua chiến dịch "Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe". GSK luôn tin rằng phòng bệnh là phương thuốc tốt nhất, và cùng với khoa học và công nghệ chúng ta có thể phòng ngừa, ngăn chặn và thay đổi tiến trình của bệnh tật để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc bên những người thân.

Tuổi thọ của người Việt đang ngày càng được nâng cao. Để mọi năm tháng trong cuộc đời đều là những ngày sống vui, sống khỏe, mỗi người phải thay đổi tư duy: đừng đợi có bệnh mới chữa, mà hãy học cách phòng bệnh từ sớm, từ xa. Cần coi chủ động sống khỏe cũng là một cách để chủ động trao yêu thương.

Nội dung do Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam thực hiện với sự đóng góp ý kiến chuyên môn của GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.