Chậm xử lý, công trình trái phép trên đất nông nghiệp thành "việc đã rồi"

VTV.vn - Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thành phố Huế chậm bị xử lý, dẫn đến sai phạm kéo dài và thách thức dư luận.

Một tình trạng đang diễn ra khá phổ biến ở các địa phương hiện nay là việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính, thậm chí tổ chức các biện pháp ngăn chặn, nhưng không ít công trình sai phạm vẫn tiếp tục được hoàn thiện và ngang nhiên tồn tại trong một thời gian dài. Sự chậm trễ, thiếu triệt để trong quá trình xử lý của các cơ quan chức năng đang khiến các sai phạm dần rơi vào sự "đã rồi".

 Ghi nhận thực tế tại thành phố Huế cho thấy, nhiều ngôi biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dù bị chính quyền địa phương xử lý trong nhiều năm nhưng do không dứt điểm đã tạo điều kiện cho các công trình này tiếp tục hoàn thiện bất chấp các quy định của pháp luật.

Điển hình như công trình nhà ở của hộ ông Văn Viết Lạc nằm ngay cạnh tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Lộc An, thành phố Huế. Công trình này từng bị phản ánh vì hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. 

Thành phố Huế: Chậm xử lý, công trình trái phép trên đất nông nghiệp thành "việc đã rồi" - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thay vì tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo đúng quy định, chủ hộ vẫn tiếp tục cho thợ hoàn thiện ngôi nhà và mở rộng thêm nhiều hạng mục mới. Đến nay, căn biệt thự này vẫn kiên cố tồn tại giữa khu đất rộng khoảng 500 mét vuông, bất chấp việc chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức lực lượng ngăn chặn và xử lý. 

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Lộc An cho biết chủ hộ thường thuê từ một đến hai người làm, vật liệu vi phạm lâu lâu mới được chở từ bên ngoài vào để lén lút thi công. 

Mỗi khi tổ công tác của xã xuống hiện trường làm việc thì các đối tượng này liền bỏ đi, đồng thời gia đình cũng không chấp hành tất cả các văn bản mời làm việc cũng như biên bản được lập tại hiện trường.

Không chỉ riêng tại xã Lộc An, tình trạng xây dựng sai phép, trái phép còn diễn ra nhức nhối ở nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Huế. Tại khu vực thôn Khe Su, xã Phú Lộc, một công trình biệt thự khác đã được xây dựng cố ý lấn chiếm ra lòng suối. Chủ công trình thậm chí còn tự ý dựng bờ kè kiên cố, cải tạo toàn bộ không gian khu vực suối xung quanh thành khuôn viên sinh hoạt riêng của gia đình. 

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, công trình này đã xây dựng vượt quá phạm vi cho phép và tồn tại từ trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện có một chòi bán kiên cố được xây dựng nằm hoàn toàn ngoài phạm vi diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc đã tiếp tục phát văn bản mời hộ dân này lên làm việc để giải quyết vi phạm, tuy nhiên do đặc thù hộ gia đình này ở xa nên hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể liên hệ được.

Thực tế ghi nhận cho thấy, hai công trình nói trên chỉ là số ít trong nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn thành phố Huế. 

Nhiều công trình dù đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý từ giai đoạn sớm nhưng do khâu xử lý còn chậm chạp, thiếu kiên quyết đã dẫn đến tình trạng vi phạm bị kéo dài qua nhiều năm. Đến khi công trình đã hoàn thiện toàn bộ cấu trúc thì việc tổ chức cưỡng chế, phá dỡ càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.