HLV Mourinho lý giải màn nhường nhau đá penalty của Man Utd

H.T-Thứ tư, ngày 01/11/2017 14:31 GMT+7

HLV Mourinho hết sức vui mừng với chiến thắng trọn vẹn của Man Utd

VTV.vn - Khi Lukaku bước lên chuẩn bị đá phạt đền, anh lại phải nhường cho Herrera nhưng Blind mới là người thực hiện quả 11m cho Man Utd trong trận gặp Benfica.

Sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi, Romelu Lukaku đứng trước cơ hội khai hỏa trở lại khi cầm bóng chuẩn bị ở phạt đền ở phút 78 trong cuộc tiếp đón Benfica ở vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, một diễn biến khiến cả sân Old Trafford bất ngờ xảy ra khi Ander Herrera thì thầm với Lukaku bày tỏ mong muốn sút penalty và tiền đạo người Bỉ lập tức nhường cho người đàn anh. Tuy nhiên, từ ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho lại chỉ đạo Daley Blind mới là người thực hiện quả phạt và quyết định này đã mang về bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Quỷ đỏ. Ở hiệp 1, Man Utd cũng được hưởng phạt đền song Anthony Martial lại không thể chiến thắng được thủ thành 18 tuổi Mile Svilar.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mourinho đã lý giải màn nhường nhau đá penalty lạ mắt của đội chủ nhà: "Tôi là người chịu trách nhiệm cho mọi quyết định dù tốt hay xấu. Ở hiệp 1, quyết định ấy là không tốt bởi cầu thủ tôi chọn bỏ lỡ quả penalty. Ở hiệp 2, tôi có quyết định khác và không có thêm sai lầm nào nữa. Người thực hiện phạt đền trận này là Martial nhưng cậu ấy bỏ lỡ và không có trên sân nên tôi phải chọn một người khác".

HLV Mourinho lý giải màn nhường nhau đá penalty của Man Utd - Ảnh 1.

Blind không phụ niềm tin của HLV Mourinho khi được trao quyền đá phạt đền

"Romelu muốn thực hiện bởi cậu ấy có cá tính và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Herrera cũng vậy nhưng dựa trên những gì chúng tôi tập luyện trong những ngày gần đây thì đó phải là Blind. Các cầu thủ tôn trọng quyết định của tôi và câu chuyện kết thúc ở đây" – chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

HLV Mourinho cũng bày tỏ niềm hân hoan không chỉ vì Man Utd giành 3 điểm: "Chúng tôi vẫn chưa vượt qua vòng loại dù thắng 4 trận. Chúng tôi phải giành thêm 1 điểm ở 2 trận đấu còn lại. Nhưng tôi vẫn hết sức vui mừng. Chúng tôi có nhiều thay đổi nhân sự, phá vỡ lối chơi thường thấy và sử dụng một cầu thủ trẻ (Scott McTominay) từ học viện".

"Chúng tôi đã ghi 2 bàn, không để thủng lưới, giành thêm 3 điểm và kiếm thêm tiền cho đội bởi mỗi chiến thắng đều được nhận tiền và không có cầu thủ nào có dấu hiệu chấn thương" – Người đặc biệt nhấn mạnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước