Bệnh nhân nữ có tiền sử đái tháo đường type 2 và suy thận mạn, nhập Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) trong tình trạng ban mẩn ngứa toàn thân kèm tụt huyết áp. Triệu chứng ban đầu hướng tới phản vệ chưa rõ nguyên nhân. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được xử trí chống sốc và chuyển Khoa Hồi sức tích cực Nội để theo dõi.
Tuy nhiên, qua đánh giá toàn diện và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân không chỉ phản vệ mà đã rơi vào sốc nhiễm khuẩn nặng kèm suy đa cơ quan. Đồng thời phát hiện viêm phổi và nhiễm khuẩn đường tiết niệu - hai ổ nhiễm trùng chính.
Theo các bác sĩ, đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, nhất là ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền. Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh phổ rộng, hồi sức tuần hoàn, hỗ trợ chức năng cơ quan và lọc máu liên tục nhằm kiểm soát suy thận và loại bỏ các chất gây viêm.
Sau 6 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: dấu hiệu nhiễm khuẩn giảm, huyết động ổn định, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Người bệnh sau đó được chuyển điều trị chuyên khoa và xuất viện.
Các chuyên gia nhận định, ca bệnh cho thấy vai trò then chốt của chẩn đoán chính xác, kịp thời ngay từ đầu. Việc nhận diện đúng tình trạng sốc nhiễm khuẩn đã giúp thay đổi hướng điều trị, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân trong tình huống nguy kịch.
Bình luận (0)