Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Người bệnh vào Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng chân trái sưng đỏ từ đùi đến bàn chân, đau nhiều và đi lại khó khăn. Kết quả siêu âm và chụp mạch cho thấy huyết khối tĩnh mạch sâu lan rộng toàn bộ hệ tĩnh mạch chân trái, kéo dài lên tĩnh mạch chậu. Trong quá trình tìm nguyên nhân, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng phải kích thước lớn, nghi ngờ là yếu tố gây tăng đông và hình thành huyết khối.
Trước tình trạng bệnh phức tạp, ekip liên chuyên khoa đã xây dựng phác đồ điều trị theo từng giai đoạn. Trước tiên, người bệnh được can thiệp tiêu sợi huyết qua ống thông để làm tan cục máu đông, tái thông tĩnh mạch, giảm nguy cơ thuyên tắc phổi và bảo tồn chi. Sau khi tình trạng huyết khối được kiểm soát, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u buồng trứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô tế bào sáng.
Sau 21 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt, chân gần như trở lại bình thường và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, huyết khối tĩnh mạch sâu không chỉ là bệnh lý mạch máu đơn thuần mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý ác tính. Khi xuất hiện tình trạng một bên chân sưng to, đau căng tức đột ngột, đặc biệt ở vùng bắp chân hoặc đùi, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc phổi.
Bình luận (0)