2 tháng đầu năm, hơn 23.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 06:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có trên 23.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Đây là thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Đối tượng vi phạm chủ yếu là người lái mô tô, xe máy với hơn 22.000 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là: Đăk Lăk ,Tây Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đồng Nai, TP.HCM và Hà Nội. 

Công tác kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng chức năng đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của xã hội vì góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi đi đường và giảm tai nạn giao thông.

Xử phạt gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên cả nước Xử phạt gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên cả nước

VTV.vn - Nhiều trường hợp vẫn vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, tại một số địa phương cũng có các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lương CSGT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước