250 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng ở Phú Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 06:15 GMT+7

250 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe cứu hỏa đã được huy động dập tắt đám cháy.

VTV.vn - Mới đây, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Diện tích cháy khoảng 4ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt nương làm rẫy. Do thời tiết hanh khô, thảm thực vật dày, nên lửa nhanh chóng lan rộng. 

250 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe cứu hỏa đã được huy động dập lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Theo Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nhiều diện tích rừng ở 17 trong tổng số 19 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nguy cơ cháy rừng cao tại ĐBSCL trong cao điểm mùa khô Nguy cơ cháy rừng cao tại ĐBSCL trong cao điểm mùa khô

VTV.vn - Toàn bộ những cánh rừng ở các tỉnh Nam sông Hậu, ĐBSCL đều đang có nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước