74% phần mềm cài đặt trên máy tính tại Việt Nam không có bản quyền

Hà Bình - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 10:42 GMT+7

VTV.vn - Liên minh Phần mềm quốc tế ước tính 74% phần mềm được cài đặt trên máy tính tại Việt Nam hiện nay là phần mềm không có bản quyền.

Việc dùng phần mềm lậu, xem phim lậu không có bản quyền như một thói quen của người dùng hiện nay tại Việt Nam. Có tới 70% phần mềm không chính thống khi tải về từ mạng bị dính virus độc hại, gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Trong 6 tháng qua, đã có hơn 300 doanh nghiệp tại Việt Nam xóa sổ hoàn toàn phần mềm lậu, hợp pháp hóa tất cả phần mềm trên hơn 20.000 máy tính. Đây là số liệu do Liên minh Phần mềm quốc tế (BSA) công bố, đồng thời là tín hiệu vui đối với mảng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam kể từ khi khởi động Chiến dịch hợp pháp hóa phần mềm (sử dụng phần mềm có bản quyền) tại ASEAN. Trước đó, tỷ lệ vi phạm bản quyền ở Việt Nam luôn bị đánh giá ở mức cao, thậm chí có lúc lên tới 80%.

Theo BSA, hơn 300 doanh nghiệp hợp pháp hóa tất cả phần mềm trên máy tính tập trung tại 13 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Lâm Đồng, An Giang, Quảng Trị, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ sử dụng phần mềm không có giấy phép tại Việt Nam vẫn cao. Do vậy, Việt Nam cần chủ động giải quyết tình trạng sử dụng phần mềm bất hợp pháp bởi không chỉ có nguy cơ rủi ro mất dữ liệu cá nhân, phần mềm bất hợp pháp còn là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Tỷ lệ dùng phần mềm lậu tại Việt Nam vẫn ở mức cao Tỷ lệ dùng phần mềm lậu tại Việt Nam vẫn ở mức cao

VTV.vn - Theo Liên minh phần mềm, Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng các phần mềm không bản quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước