Anh thúc đẩy quan hệ thương mại với châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/01/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi tăng cường quan hệ đầu tư giữa Anh và châu Phi.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Anh - châu Phi tại London, Thủ tướng Anh bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ kinh tế với các quốc gia ngoài EU, sau khi Anh rời Liên minh châu Âu. 

Ông Johnson đã trình bày kế hoạch của Anh tập trung hỗ trợ các quốc gia khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt theo những cách thức "xanh" nhất, tập trung khuyến khích đầu tư cho các nguồn năng lượng sạch. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng khẳng định với các lãnh đạo châu Phi rằng Anh sẽ mở cửa hơn chào đón những người di cư từ châu Phi. Chính phủ Anh đặt mục tiêu sẽ ký được những thỏa thuận trị giá tổng cộng 6,5 tỷ Bảng ngay tại hội nghị thượng đỉnh này.

Anh nhất trí thỏa thuận thương mại hậu Brexit với các nước miền Nam châu Phi Anh nhất trí thỏa thuận thương mại hậu Brexit với các nước miền Nam châu Phi

VTV.vn - Sau khi được ký kết và đi vào hiệu lực, thỏa thuận sẽ cho phép các DN duy trì việc giao thương trong thời hậu Brexit mà không gặp phải bất cứ hàng rào bổ sung nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước