Bão số 3: Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã và đang có mưa to

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 05:56 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), nơi bão đổ bộ, lượng mưa ít nhất đã lên tới 209mm, huyện Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) 143mm và Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) 165mm.

Đồng thời, gió thổi mạnh lên, tại thành phố Móng Cái ghi nhận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các nơi khác ở ven biển thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã có gió giật cấp 6 - 8.

Dự báo, trong 12 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển chậm, hoàn lưu của nó còn gây gió mạnh trong sáng 3/8. Tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, khu vực từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió giật cấp 6, cấp 7.

Mưa lớn đang kéo dài. Cảnh báo trọng điểm mưa lớn là các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với tổng lượng mưa đến ngày 4/8 có thể lên tới 200 - 400mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm. Lưu ý nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.


Bão số 3 di chuyển chậm, gây mưa to, gió mạnh trên biển và đất liền Bão số 3 di chuyển chậm, gây mưa to, gió mạnh trên biển và đất liền

VTV.vn - Bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc Bộ và đang di chuyển rất chậm, kéo dài thời gian gây mưa to, gió mạnh trên biển lẫn đất liền.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước