Bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở Hồ Nam, Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 06:36 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vào ngày 1/2 cho biết, dịch cúm H5N1 đã bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra tại một trang trại có gần 7.900 con gà, 4.500 trong số đó đã chết vì cúm gà. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn 17.000 gia cầm sau khi dịch bệnh bùng phát. Sau vụ việc này, chính quyền tại đây đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết để quản lý sự bùng phát virus.

H5N1 là một loại virus cúm truyền nhiễm cao. Một số chủng H5N1 có thể truyền sang người. Chủng virus này lần đầu tiên được phát hiện xâm nhiễm trên người tại Hong Kong vào năm 1997.


Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 ở miền Trung Ấn Độ Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 ở miền Trung Ấn Độ

VTV.vn - Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cho biết, Ấn Độ đã báo cáo phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại gia cầm ở bang Chhattisgarh, miền Trung quốc gia này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước