Cà Mau di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/10/2019 07:00 GMT+7

VTV.vn - Cà Mau sẽ ưu tiên di dời hơn 1.000 hộ dân bị mất nhà cửa, chuyển đến nơi ở mới.

Do diễn biến bất thường của thời tiết và tình trạng nước biển dâng, tỉnh Cà Mau đang lên kế hoạch di dời, bố trí lại dân cư ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Cà Mau sẽ ưu tiên di dời hơn 1.000 hộ dân bị mất nhà cửa, chuyển đến nơi ở mới; đồng thời, bố trí lại nơi ở cho hơn 3.000 hộ dân ven sông tại các khu vực có mức độ sạt lở nguy hiểm. 

Hiện Cà Mau có khoảng 6.700 hộ dân cần được di dời đến nơi ở mới, tập trung ở vùng ven biển của các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi.

Khó di dời dân ở vùng sạt lở ven sông Khó di dời dân ở vùng sạt lở ven sông

VTV.vn - Sạt lở đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của bà con, nhưng vì nhiều lý do, người dân ở vùng sạt lở vẫn chưa sẵn lòng vào các khu tái định cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước