Các công ty du lịch Việt Nam thận trọng trước dịch viêm phổi cấp

Cẩm Nhung - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 08:14 GMT+7

VTV.vn - Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều người Việt đi du lịch Trung Quốc và Việt Nam cũng đón không ít khách từ Trung Quốc, trong đó có khách đến từ thành phố Vũ Hán.

Để tránh tránh ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới, từ khoảng một tuần nay, nhiều công ty lữ hành Việt Nam đã tư vấn cho khách du lịch và điều chỉnh tour tuyến. Theo quy định, ngày 23/1 (ngày 29 Tết) đã là ngày nghỉ Tết, nhưng nhân viên của một công ty lữ hành vẫn phải đi làm để giải quyết những phát sinh về khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt là phải hủy vé máy bay cho khách đi về Trung Quốc. 

Là công ty lữ hành chuyên về thị trường khách đi và đến Trung Quốc, ngay từ tuần trước, công ty đã phải chủ động gửi thông báo cho đối tác về các biện pháp phòng bệnh. Do đây không phải là lần đầu tiên phải ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh từ những thị trường du lịch nước ngoài nên các công ty lữ hành của Việt Nam đã bình tĩnh xử lý từ khoảng một tuần nay, nhất là sau khi có thông báo từ các đối tác Trung Quốc và cảnh báo từ phía cơ quan chức năng của Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường du lịch lớn của Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán có nhiều người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và Việt Nam cũng đón không ít khách từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ lây lan hiện nay, các công ty du lịch cho biết sẵn sàng chuyển tour tuyến, chấp nhận việc doanh thu bị giảm.

Khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona Khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM chiều 22/1 đã ban hành công văn khẩn về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh lây nhiễm tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước