Cấp mã số định danh tất cả trẻ sơ sinh từ năm 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 11:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mã số định danh in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên. Từ năm 2020, cả nước sẽ hoàn tất việc này.

Cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm liên thông một cửa, cán bộ tư pháp sẽ kiểm tra lại và chuyển sang phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an; hệ thống tự động của Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên và UBND phường, xã, hoàn thiện vào giấy khai sinh.

Với mã số định danh cá nhân, người dân không phải khai nhiều lần thông tin cơ bản của mình, không phải sao, chụp, chứng thực bản sao từ bản chính. Điều này sẽ giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng một năm.

Mỗi giáo viên sẽ có mã số định danh riêng Mỗi giáo viên sẽ có mã số định danh riêng Mã số định danh - Khởi đầu cho quản lý dân cư điện tử Mã số định danh - Khởi đầu cho quản lý dân cư điện tử Giải đáp thắc mắc về mã số định danh cá nhân và sổ hộ khẩu Giải đáp thắc mắc về mã số định danh cá nhân và sổ hộ khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước