Chậm tiến độ thi công đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do thiếu mặt bằng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 10:40 GMT+7

VTV.vn - Dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội giai đoạn 2 đã bị chậm tiến độ tới 1 năm. Đến nay hệ thống đường gom hai bên cao tốc cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Không có mặt bằng thi công, hệ thống đường gom trên cao tốc này vẫn chưa được hoàn thành. Nhiều đoạn hư hỏng xuống cấp gây mất an toàn giao thông.

Mảnh đất tại Thôn Bạch Liên, Liên Thương, Thường Tín, Hà Nội có chủ từ khoảng năm 1990, nhưng vì nằm trong khu vực phải giải tỏa nên đến nay vẫn không được cấp sổ đỏ. Thuộc diện giải tỏa từ nhiều năm nhưng chủ hộ vẫn nhất quyết không dời đi do còn thắc mắc về chính sách hỗ trợ đền bù.

Vướng mặt bằng của chỉ một hộ dân đã khiến việc thi công cả đoạn dài đường gom qua khu vực này từ lâu phải dừng lại.

Đây chỉ là một trong 15 điểm còn vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng trong dự án xây đường gom hai bên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Những vướng mắc khiến khoảng 2km đường còn lại không thể xây dựng được.

Trong khi hệ thống đường gom rộng từ 5,5 - 6,5 m đã tương đối hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn cấp 6 đồng bằng.

15 điểm còn vướng mặt bằng hiện nay chủ yếu thuộc địa bàn các huyện Thanh Trì ,Phú Xuyên và Thường tín.

Theo đơn vị quản lý cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, sau rất nhiều lần ra hạn, đến nay các cấp chính quyền vẫn chưa thực sự quyết liệt để bàn giao nốt mặt bằng cho đơn vị thi công. Do vậy tại những khu vực này, đường đang tiếp tục ngày xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Mất an toàn trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long Mất an toàn trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long

VTV.vn - Xe máy, xe thô sơ được đi hai chiều, riêng ô tô được đi 1 chiều từ Km4 đến Km30, việc phân luồng này đã được thực hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn xảy ra nhiều bất cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước