Chàng trai trẻ với đam mê trồng chè hữu cơ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/08/2019 09:26 GMT+7

VTV.vn - Mô hình trồng chè hữu cơ của anh Lê Sơn Hải (Thái Nguyên) không chỉ đem lại môi trường tốt hơn cho sức khỏe người trồng, mà còn đem lại giá trị cao hơn cho từng búp chè.

Cứ mỗi tháng một lần, Lê Sơn Hải lại cùng mẹ ôm một thúng đậu tương lên vườn để chăm sóc cho cây chè của gia đình mình. Hạt đậu tương được anh Hải xay nhuyễn, trộn với men vi sinh và ủ để dùng bón cho cây chè.

Để phòng chống sâu bệnh cho cây chè, anh Hải cũng có một cách làm rất riêng đó là sử dụng rượu ngâm với gừng, tỏi và ớt. Hỗn hợp này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất nếu được sử dụng khi vừa xuất hiện dấu hiệu của sâu bệnh.

Chàng trai trẻ với đam mê trồng chè hữu cơ - Ảnh 1.

Anh Lê Sơn Hải.

Gần 3 năm nay, anh Hải đã theo đuổi phương pháp trồng chè hữu cơ dù có tốn kém hơn về chi phí và thời gian. Lý do vì phương pháp này hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Hiểu được sự cầu kỳ và kỹ lưỡng trong cách trồng và chăm sóc cây chè, nhiều khách hàng sành sỏi vẫn tìm đến mua chè của anh Hải dù giá chè khá cao, loại đặc biệt có thể lên đến gần 10 triệu đồng/1kg.

Hiện tại, anh Hải đang làm các thủ tục cần thiết để đăng kí bảo hộ thương hiệu sản phẩm chè hữu cơ của mình. Anh mong muốn phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi, tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng cho người tiêu dùng.

Sản xuất chè hữu cơ từ đất khô cằn ở Cao Bằng Sản xuất chè hữu cơ từ đất khô cằn ở Cao Bằng

VTV.vn - Từ một vùng đất khô cằn, 20 ha trên núi Phia Đén, Cao Bằng đã trở thành nơi thích hợp để sản xuất chè hữu cơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước