Chưa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế do dịch viêm phổi cấp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 07:45 GMT+7

Họp báo sau cuộc họp thứ hai của WHO về dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra tại Geneve, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ủy ban Khẩn cấp của WHO đã kết thúc phiên họp tại Genave Thụy Sĩ với tuyên bố virus corona ở Vũ Hán hiện chưa phải là tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới là tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch bệnh vẫn chưa đến mức tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Các thành viên của Ủy ban Khẩn cấp đã có nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên về tổng thể họ nhất trí rằng vẫn còn có ít trường hợp bệnh nhân lây nhiễm ngoài Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng đã thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn virus phát tán ra bên ngoài biên giới nước mình. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO cũng nhấn mạnh, ông có thể lập lại một ủy ban khẩn cấp mới khi tình hình thay đổi.

Khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona Khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM chiều 22/1 đã ban hành công văn khẩn về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh lây nhiễm tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước