Chương trình nghị sự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 20/06/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (20/6), các Hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Diễn ra đến hết ngày 23/6, Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được tổ chức với chủ đề "Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững", trong đó nước chủ tịch Thái Lan đặt mục tiêu đưa tổ chức khu vực này tiến lên thành một ASEAN bền vững, kết nối liên tục và hướng tới tương lai.

Theo kế hoạch trong ngày hôm nay (20/6), Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN sẽ họp để trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34. Đây cũng là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị liên quan trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra từ nay đến hết ngày 23/6.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, dự kiến Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 sẽ nhấn mạnh vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm để "không bỏ lại ai ở phía sau và hướng tới tương lai".

Trung tâm của các cuộc thảo luận sẽ là nỗ lực hướng tới một khu vực số hóa, xanh và kết nối liên tục cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, dự kiến khi kết thúc hội nghị, sẽ có một tuyên bố chung về tầm nhìn của các lãnh đạo đối với sự bền vững cùng với một kế hoạch hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm biển cũng như phác thảo một khuôn khổ về những ý tưởng liên quan đến khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo chương trình dự kiến sẽ diễn ra một Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). ASEAN đặt mục tiêu hoàn tất các cuộc đàm phán về hiệp định này trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước