Đắk Lắk khẩn trương dập ổ dịch bạch hầu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/09/2019 06:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương dập ổ bệnh bạch hầu tại xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar, không để bệnh lây lan.

Ngành y tế tỉnh cũng đã nhập gấp 10.000 cơ số thuốc để phát cho người dân uống phòng chống dịch. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo cách ly, hạn chế người dân đi vào vùng có dịch. 

Đối với 11 người được đưa tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu. 

Trước đó, đã có 1 ca bệnh tại xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar, tử vong nghi do bệnh bạch hầu.

Một cháu bé tử vong do bệnh bạch hầu, 11 người bị lây bệnh Một cháu bé tử vong do bệnh bạch hầu, 11 người bị lây bệnh

VTV.vn - Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, một cháu bé 6 tuổi bị tử vong do bệnh bạch hầu, hiện đang có 11 bệnh nhân khác cũng bị lây nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước