Đắk Nông: Tiêu chết, nông dân vay nóng trả nợ ngân hàng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết thất thường nảy sinh các loại dịch bệnh khiến hồ tiêu tại vùng Tây Nguyên bị chết trắng, nhiều nông dân trồng tiêu có nguy cơ vỡ nợ rất cao.

Hiện vườn tiêu hơn 3.500 trụ của hộ chị Nguyễn Thị Oanh (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) trong giai đoạn kinh doanh đã bị chết trắng chỉ còn lại trơ cọng. Trắng tay vì tiêu chết, để có cái ăn qua ngày, hiện vợ chồng chị phải làm thuê. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay của gia đình chị là số nợ gần 1 tỷ đồng, trong đó có 600 triệu đồng vay ngân hàng sắp đến ngày đáo hạn. Vì vậy, chị chỉ còn cách vay nóng với lãi suất cắt cổ để trả nợ ngân hàng.

Đắk Nông: Tiêu chết, nông dân vay nóng trả nợ ngân hàng - Ảnh 1.

Nhiều trụ tiêu của nông dân bị chết vì thời tiết bất thường.

Đến thời điểm này, hơn 1.600 ha, tương đương 70% diện tích hồ tiêu ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã bị chết trắng. Cùng với việc hồ tiêu rớt giá thảm hại, tình trạng tiêu chết vì bị nhiễm bệnh đã đẩy nhiều nông dân vào bước đường cùng.

Hội nghị Phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các Hiệp định thương mại tự do do Bộ NN- PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức tại Gia Nghĩa vào hôm nay (23/8) sẽ nhằm mục đích tìm giải pháp hỗ trợ nông dân trồng tiêu trong thời điểm khốn khó này.

Dù khởi sắc, giá hồ tiêu vẫn rất khó tăng mạnh Dù khởi sắc, giá hồ tiêu vẫn rất khó tăng mạnh Nông dân lao đao vì giá hồ tiêu xuống thấp Nông dân lao đao vì giá hồ tiêu xuống thấp 20.000 tấn hồ tiêu ở Bình Phước chưa có đầu ra ổn định 20.000 tấn hồ tiêu ở Bình Phước chưa có đầu ra ổn định

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước