Đường sắt chỉ còn chạy một đôi tàu khách Bắc - Nam nối Hà Nội và TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/04/2020 06:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ tiếp tục vận hành hai đôi tàu khách một ngày để phòng dịch COVID-19.

Bắt đầu từ hôm nay (1/4), theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, vận chuyển hành khách sẽ giảm tới mức tối đa.

Từ nay tới 15/4, Bộ GTVT yêu cầu duy trì đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay Hà Nội và Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng 1 chuyến khứ hồi/ngày. Bộ cũng yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại.

Về đường bộ, Bộ GTVT đề nghị các địa phương dừng hoạt động của xe khách liên tỉnh/nội tỉnh, xe taxi, xe bus, xe hợp đồng, xe du lịch.

Về đường thủy, Bộ GTVT yêu cầu dừng các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo.

Về đường sắt, Bộ GTVT yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Đường sắt Hà Nội - TP.HCM chỉ khai thác một đôi tàu khách/ngày, tức một chuyến Hà Nội đi TP.HCM và một chuyến ngược lại.

Đối với đôi tàu khách duy nhất còn chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM, lịch chạy tàu cụ thể như sau.

- Tàu SE3 chạy ga Hà Nội lúc 19h25, đến ga Sài Gòn lúc 4h38;

- Tàu SE4 chạy ga Sài Gòn lúc 20h30, đến Hà Nội lúc 5h53;

- Đôi tàu SE5, SE6 sẽ tạm ngừng từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Theo Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội, hành khách đã mua vé tàu SE5 và SE6 sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé.

Ngành đường sắt tăng cường tàu hàng Ngành đường sắt tăng cường tàu hàng

VTV.vn - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết sẽ giảm cước vận tải hàng hóa so với hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước