EU tìm cách kiểm soát dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 06:13 GMT+7

Du khách tham quan quảng trường St. Peter's tại Vatican. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Vatican, Serbia và Slovakia đều thông báo những trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19. Hà Lan đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên.

Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Brussels, Bỉ để tìm cách kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Theo các quan chức EU, dịch COVID-19 đã gây gián đoạn nguồn cung cấp thuốc và vật tư y tế tại khối này. Nhiều nước đang phụ thuộc vào Trung Quốc, nguồn cung cấp dược chất chủ chốt nhưng hiện đang là tâm điểm dịch bệnh.


Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt 50 ca, EU nâng mức cảnh báo Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt 50 ca, EU nâng mức cảnh báo

VTV.vn - Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Liên minh châu Âu đã nâng cảnh báo về mức độ rủi ro do dịch bệnh COVID-19 từ mức vừa phải lên mức cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước