Giải tỏa tình trạng nông sản xuất khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/10/2019 06:21 GMT+7

Cửa khẩu Tân Thanh.

VTV.vn - Các DN cần phân loại rõ chủng loại đóng gói hàng hóa, phù hợp các điều kiện vận chuyển, giao nhận để rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh.

Đây là khuyến cáo của lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trước tình trạng nông sản xuất khẩu bị ùn ứ nhiều ngày qua. 

Từ ngày 15/10 đến nay, lượng hàng hóa dồn về cửa khẩu tăng đột biến với khoảng 250 xe/ngày. Cùng với đó, Hải quan Trung Quốc áp dụng hệ thống kiểm tra, giám sát quy trình hàng nhập khẩu. Do vậy, thời gian kiểm tra kéo dài, gây ùn ứ cục bộ tại cửa khẩu. 

Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng, kéo dài thêm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa; đồng thời khuyến cáo các chủ doanh nghiệp điều tiết hợp lý lượng hàng lên cửa khẩu.

Ùn ứ hơn 500 xe nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh Ùn ứ hơn 500 xe nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh

VTV.vn - Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày gần đây, hơn 500 xe nông sản xuất khẩu đang bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước