Giao thông tê liệt ở thủ đô Pháp do bãi công

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/09/2019 06:05 GMT+7

Giao thông tê liệt, nhiều người dân Paris phải đi xe đạp đến công sở trong ngày 13/9 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 13/9, giao thông ở thủ đô Paris, Pháp đã rơi vào tình trạng hỗn loạn do bãi công nhằm phản đối các kế hoạch giảm phúc lợi hưu trí.

Đây là cuộc bãi công lớn nhất ở Paris kể từ năm 2007 đến nay. 10 trong số 16 tuyến tàu điện ngầm ở Paris và 2 tuyến đường sắt chính đã tạm ngừng hoạt động vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo kế hoạch mới, nhân viên ngành Giao thông vận tải của Pháp phải nghỉ hưu ở tuổi 62 thay cho 52 như hiện nay. Theo kết quả một cuộc thăm dò, gần 75% số người tham gia khảo sát cho biết, họ không đánh giá tốt kế hoạch cải cách hưu trí của Tổng thống Macron.

Giáo viên, nhân viên đường sắt và hàng không bãi công trên toàn nước Pháp Giáo viên, nhân viên đường sắt và hàng không bãi công trên toàn nước Pháp

VTV.vn - Ngày 22/3, giáo viên, nhân viên lái tàu và nhân viên hàng không trên khắp nước Pháp đã đồng loạt bãi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước